Su-27 sẽ tập luyện bắn hạ máy bay ném bom chiến lược trên vùng biển Baltic

© Sputnik / Anatoliy Medved / Chuyển đến kho ảnhSu-27
Su-27 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tại tỉnh Kaliningrad, phi đội máy bay chiến đấu Su-27 thuộc lực lượng không quân Hạm đội Baltic (BF) của Nga sẽ tiến hành luyện tập tiêu diệt máy bay ném bom chiến lược và tên lửa hành trình của đối phương giả định, dịch vụ báo chí của Hạm đội Baltic nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, trong tháng Hai, Mỹ sẽ đưa máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer tới căn cứ không quân ở Na Uy. Lần đầu tiên sẽ diễn ra việc tái triển khai tàu sân bay mang tên lửa hành trình này tới căn cứ Orlando của Na Uy.

Chiến đấu cơ đa năng Su-27 của đội thuật lái nhào lộn Tráng sĩ Nga” Diễn đàn quốc tế “Quân đội-2016” - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2020
Su-27 của Nga chặn hai máy bay nước ngoài trên biển Baltic
"Tại tỉnh Kaliningrad, trung đoàn hàng không chiến đấu của lực lượng không quân hải quân thuộc Hạm đội Baltic đã bắt đầu tập luyện bay chiến thuật với sự tham gia của phi hành đoàn máy bay chiến đấu Su-27. Các máy bay chiến đấu sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn máy bay giả định vi phạm biên giới tỉnh Kaliningrad, cũng như thực hiện cuộc phóng tên lửa vào mục tiêu mô phỏng tên lửa hành trình và máy bay ném bom chiến lược của đối phương giả định", dịch vụ báo chí cho biết.

Hơn 10 máy bay tiêm kích Su-27 tham gia cuộc tập trận

Với các mục đích khác nhau, máy bay NATO thường xuyên bay qua Biển Baltic, đặc biệt là các máy bay trinh sát thực hiện nỗ lực bay sát biên giới Nga. Theo tuyên bố của Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga Sergey Surovikin, cuối tháng 8 năm ngoái, trên vùng Baltic, ba máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ đã thực hành tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào tỉnh Kaliningrad.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала