Triển lãm Hàng không - Vũ trụ MAKS-2021 sẽ diễn ra theo đúng lịch trình

© REUTERS / Maxim ShemetovDu khách đi dọc theo một dãy máy bay và trực thăng được trưng bày tại Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow, Nga, ngày 25 tháng 8 năm 2015
Du khách đi dọc theo một dãy máy bay và trực thăng được trưng bày tại Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow, Nga, ngày 25 tháng 8 năm 2015 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Đăng ký
Ngày 22 tháng Ba đã diễn ra cuộc họp đầu tiên của Ban tổ chức về công tác chuẩn bị Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 lần thứ 15.

Khai mạc cuộc họp, Trưởng ban tổ chức MAKS - 2021, Bộ trưởng Công Thương Liên bang Nga Denis Manturov nhấn mạnh:

“MAKS-2021 sẽ diễn ra, quyết định này đã được sự đồng thuận. Chúng ta phải tổ chức sự kiện này ở mức độ tốt nhất. Điều quan trọng là phải biến sự quan tâm ngày càng tăng về thành tựu của ngành hàng không vũ trụ, thành các hợp đồng thực tế và các dự án chung".

Ông lưu ý đã rõ ràng về sự tham gia của các doanh nghiệp Nga chủ chốt trong ngành. Ngoài ra, các đối tác nước ngoài, bất chấp đại dịch COVID, cũng công bố kế hoạch giới thiệu những thành tựu mới nhất của mình và cử đoàn đại diện chính thức tham gia triển lãm.

Máy bay IL-76MD - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2019
Khách thăm triển lãm hàng không MAKS sẽ được trải nghiệm cảm giác không trọng lượng

Ông Vladimir Sovetkin, Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp “Aviasalon", báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho MAKS-2021. Ông lưu ý do tính đến tình hình hiện tại trong ngành hàng không vũ trụ toàn cầu, một khái niệm mới về tổ chức sự kiện đã được hình thành, bao gồm ba lĩnh vực chính.

Hướng thứ nhất là về các mô hình kinh tế mới trong chế tạo máy bay và du hành vũ trụ. Các vấn đề về kích thích nhu cầu trong nước đối với máy bay do Nga sản xuất, phát triển dịch vụ sau bán hàng và giới thiệu mô hình dịch vụ toàn diện cũng được nêu ra.

Hướng thứ hai là sự gia nhập của các nhà sản xuất Nga vào các thị trường mới, và hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược quốc tế, chủ yếu trong khuôn khổ Liên minh kinh tế Á - Âu.

Hướng thứ ba là nhìn vào tương lai của ngành hàng không vũ trụ. Phần Future Hub, được tổ chức lần đầu vào năm 2019, sẽ tiếp tục được phát triển.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCác cô gái tại Triển lãm hàng không MAKS-2019 ở Zhukovsky, ngoại ô Matxcơva
Triển lãm Hàng không - Vũ trụ MAKS-2021 sẽ diễn ra theo đúng lịch trình - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Các cô gái tại Triển lãm hàng không MAKS-2019 ở Zhukovsky, ngoại ô Matxcơva

Vladimir Sovetkin cũng tập trung đề cập vào việc xây dựng chương trình triển lãm:

“MAKS-2021 sẽ là triển lãm hàng không quốc tế cao cấp đầu tiên diễn ra sau khi bắt đầu đại dịch. Theo kết quả làm việc với các công ty nước ngoài, những người tham gia tiềm năng từ 40 quốc gia trên thế giới đã nhận lời sơ bộ. Chúng tôi hy vọng biên giới với các nước này sẽ rộng mở".

Tổng giám đốc "Aviasalon" nhấn mạnh tất cả các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu ở Nga sẽ giới thiệu sản phẩm của mình, và một số trong đó mở rộng đáng kể quy mô gian trưng bày.

Tuần lễ Triển lãm Hàng không - Vũ trụ quốc tế lần thứ 15 MAKS-2021 sẽ diễn ra vào ngày 20 - 25 tháng Bảy năm 2021, tại địa điểm truyền thống là tại sân bay của Viện nghiên cứu thử nghiệm Hàng không ở Zhukovsky - ngoại ô Moskva - trung tâm khoa học hàng không của Nga.Các nhà tổ chức sự kiện là Bộ Công Thương Liên bang Nga và Tập đoàn Nhà nước “Rostec".

Mẫu máy bay"hoàn toàn mới"

Trong số những phát triển của Rostec, sẽ có một loại máy bay “hoàn toàn mới" được trình làng tại Tiển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2021.

Tuy nhiên Rostec không cho biết rõ, mẫu máy bay mới sẽ sử dụng cho mục đích quân sự hay dân dụng.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 tại triển lãm hàng không MAKS-2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2021
Nga sẽ giới thiệu mô hình máy bay chiến đấu Su-57E tại triển lãm hàng không Ấn Độ
"Chúng tôi muốn trình bày theo cách sinh động nhất có thể về tất cả những thành tựu của Nga trong cả chế tạo máy bay quân sự và dân dụng, bao gồm các mẫu máy bay, trực thăng, động cơ và các máy móc tiềm năng khác, các hệ thống tiên tiến trên máy bay. Chúng tôi cũng có kế hoạch giới thiệu một loại máy bay hoàn toàn mới”,- tập đoàn nhà nước cho biết.

Điều gì sẽ chờ đợi khách mời và người tham gia ở MAKS?

Lần đầu tiên, triển lãm MAKS sẽ tổ chức một cuộc thi trong đề mục “các nhà thiết kế và vận hành Hệ thống Máy bay Không người lái “của Cuộc thi Toàn Nga "Nhân sự cho Công nghiệp Kỹ thuật số". Trong số các mẫu máy bay sẽ được giới thiệu tại triển lãm có máy bay LMS "Baikal", Il-114-300, MC21-310 với động cơ PD-14, Su-30SM2 với động cơ AL41F1S, các mẫu trực thăng Ansat-M, Ka-226T, Ka -32A11M, Mi-171A3.

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay Su-30SM của đội nhào lộn trên không "Hiệp sĩ Nga" tại MAKS-2019
Triển lãm Hàng không - Vũ trụ MAKS-2021 sẽ diễn ra theo đúng lịch trình - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Máy bay Su-30SM của đội nhào lộn trên không "Hiệp sĩ Nga" tại MAKS-2019
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала