Bộ Ngoại giao Nga đáp trả những lời của Tổng thư ký NATO về hành vi gây hấn của Nga

© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Chuyển đến kho ảnhPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về mối đe dọa từ Nga.

Những cáo buộc chống lại Nga

Trước đó, NATO cáo buộc Nga có "hành vi gây hấn" và tuyên bố cần phải kiềm chế các hành động của Matxcơva.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
NATO muốn tăng cường hoạt động gần biên giới Nga
"Chúng tôi sẽ tính đến việc duy trì tâm trạng đối đầu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong việc hoạch định chính sách đối ngoại và quân sự của mình", - bà Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Hành động của NATO gần biên giới Nga

Nga trong vài năm gần đây tuyên bố rằng NATO tăng cường hoạt động với mức chưa từng có dọc theo biên giới phía tây của đất nước. NATO đang mở rộng các sáng kiến ​​và gọi đó là "kiềm chế sự xâm lược của Nga". Matxcơva đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc xây dựng lực lượng của liên minh ở châu Âu. Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không làm ngơ trước các hành động có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала