Đảng “Những người cộng sản Nga” yêu cầu mở vụ kiện chống lại Gorbachev

© Sputnik / Grigoriy SisoevCựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev trên Quảng trường Đỏ
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev trên Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đảng “Những người cộng sản Nga” đã gửi đơn lên Ủy ban Điều tra Liên bang Nga với yêu cầu đưa cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ra chịu trách nhiệm hình sự, lãnh đạo đảng Maxim Suraikin nói với Sputnik.
"Đảng “Những người cộng sản Nga" yêu cầu mở một vụ án hình sự chống lại Gorbachev vì giấu thông tin về vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Đảng chúng tôi cho rằng Gorbachev đã không đưa ra biện pháp phản ứng gì, đây là hành động tội phạm", - ông Suraykin nói với hãng tin.
 Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl từ phía lò phản ứng thứ tư, năm 1986. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Không thể quên. Chuyên gia X quang chia sẻ hồi ức xử lý tai nạn tại Chernobyl

Theo ông, vào tháng 4 năm 1986, khi nhận được thông tin về vụ nổ nhà máy điện hạt nhân và về nguy cơ phóng xạ đe dọa nhiều thành phố trong nước, Gorbachev đã không đưa ra biện pháp kịp thời để người dân có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho mình, để họ không ra khỏi nhà và không tham gia các sự kiện đại chúng.

"Không chỉ ở Matxcơva, Leningrad, Sverdlovsk, Minsk, mà cả ở Kiev, các sự kiện vào dịp lễ tháng Năm đều không bị hủy, và nói chung, tận đến ngày 14 tháng 5 Gorbachev mới có bài phát biểu trước dân chúng. Lẽ ra phải thông báo ngay lập tức vào ngày 26 tháng 4 rằng cần áp dụng một khoảng thời gian tự cô lập gần như trên khắp đất nước. Rốt cuộc, đám mây phóng xạ đã được ghi nhận cả ở Thụy Điển”, - ông Suraykin khẳng định.

35 năm kể từ vụ tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl xảy ra vào đêm 26/4/1986, lò phản ứng RBMK-1000 của tổ máy số 4 phát nổ, khiến một lượng lớn chất phóng xạ được thải ra môi trường. Nhiều vùng lãnh thổ đã bị ô nhiễm ở Ukraina, Belarus và Nga, nơi có tổng cộng hơn 7 triệu người sinh sống. Khi đó, Gorbachev giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала