Tái thiết thành công: Tu-22M3 lần đầu tiên đến căn cứ không quân Hmeymim của Nga

© Sputnik / Maxim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhLễ ra mắt (thử nghiệm mặt đất và bay thử) chiếc Tu-22M3M nâng cấp đầu tiên ở Kazan
Lễ ra mắt (thử nghiệm mặt đất và bay thử) chiếc Tu-22M3M nâng cấp đầu tiên ở Kazan - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Đăng ký
HMEYMIM (Sputnik) – Ba chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã thực hiện chuyến bay tới căn cứ không quân Hmeymim (Khmeimim) của Nga ở Syria để đóng quân lần đầu tiên, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Máy bay ném bom mới ở Hmeymim

"Đây là lần đầu tiên máy bay loại này đóng tại sân bay Hmeymim. Phi hành đoàn của máy bay ném bom tầm xa sẽ được tiếp nhận những kỹ năng thực hành thực hành nhiệm vụ huấn luyện ở các khu vực địa lý mới trong các chuyến bay trên vùng trời Địa Trung Hải", - thông cáo viết.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga giải thích, sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện nghiên cứu vùng trời trên vùng biển Địa Trung Hải, các máy bay ném bom sẽ quay trở lại các sân bay là căn cứ thường xuyên ở Nga. 

Tái thiết căn cứ không quân

Bộ cho biết thêm rằng tại căn cứ không quân đã hoàn tất việc xây dựng lại đường băng thứ hai, với việc thay thế hoàn toàn lớp phủ và lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và thiết bị vô tuyến mới. Ngoài ra, chiều dài của đường băng tăng lên giúp mở rộng khả năng tiếp nhận và bảo dưỡng các loại máy bay thuộc các lớp khác nhau.

Tin bổ sung thêm rằng hiện tại tất cả các loại máy bay đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đều có thể cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim, kể cả máy bay hạng nặng.

Đọc thêm: Một trong những chiến dịch quân sự thành công nhất: tròn 5 năm, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở Syria

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала