Chính trị gia Gorbachev: Quan hệ Nga-Mỹ là then chốt đối với an ninh toàn cầu

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Chuyển đến kho ảnhCựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đánh giá tích cực về thỏa thuận tiến hành cuộc gặp tại Geneva giữa các nhà lãnh đạo LB Nga và Hoa Kỳ, các ông Vladimir Putin và Joe Biden. Ông Gorbachev gọi quan hệ Nga-Mỹ là then chốt đối với an ninh và sự ổn định trên thế giới.
«Rất tốt khi hai bên đồng ý gặp nhau. Trong bối cảnh những thay đổi trên thế giới, quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ vẫn là then chốt đối với an ninh và sự ổn định trên thế giới», - ông Gorbachev tuyên bố với Sputnik.

«Quan hệ Nga-Mỹ đang ở tình trạng rất tồi tệ»

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev nhận định rằng quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ hiện đang ở thực trạng rất tồi tệ, nhưng trên bình diện này, ông Gorbachev tự thấy mình là «người lạc quan kiên nghị» và nhắc rằng các cuộc gặp của ông với Tổng thống Hoa Kỳ đương thời Ronald Reagan đã là động lực dẫn đến việc tiêu hủy 85% kho vũ khí hạt nhân của Chiến tranh Lạnh.

Cuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Các ông Putin và Biden sẽ gặp nhau vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva

«Hiện nay quan hệ Nga-Mỹ đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, nhưng tôi là một người lạc quan kiên nghị. Tôi nhớ quan hệ này đã như thế nào hồi giữa những năm 80: dường như là một ngõ cụt hoàn toàn, tối tăm mờ mịt. Nhưng chúng tôi đã xuất phát từ thực tế rằng ở đây và ở bên kia đều là mọi người, cả ở đây và ở kia đều có những vấn đề. Đồng thời cả ở đây và ở kia đều có cảm giác và nguyện vọng là cần phải chấn chỉnh các vấn đề, cần bình thường hóa quan hệ», - chính trị gia Gorbachev nhận xét với Sputnik.

Ông nhắc rằng lúc đó, vào nửa sau những năm 1980, ông đã gặp Tổng thống Reagan, lần đầu tiên ở Geneva rồi sau đó là ở Reykjavik.

«Đã xới tung tất cả những gì tồn đọng tích tụ. Động lực chính đã vượt lên trên, Tổng thống Mỹ và tôi đã khởi động xung lực này. Và nếu như không có hai cuộc gặp đó thì đã chẳng đạt được gì, chẳng diễn ra chuyện gì. Thế mà khi đó đã cấp được xung lực thúc đẩy đến mức cho đến nay đã tiêu huỷ 85% kho vũ khí hạt nhân của Chiến tranh Lạnh», - cựu lãnh đạo Liên Xô nói.

Cuộc gặp của các ông Putin và Biden

Các Tổng thống Putin và Biden sẽ gặp nhau tại Geneva vào ngày 16 tháng 6, như cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết trước đó. Các bên sẽ thảo luận về những vấn đề ổn định chiến lược, cuộc đấu tranh chống đại dịch, chương trình nghị sự quốc tế và các cuộc xung đột khu vực.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала