- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Thị trưởng thủ đô Nga cho biết Moskva lại một lần nữa trải qua đại dịch COVID-19

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhNữ y tá Bệnh viện lâm sàng truyền nhiễm số 2 ở Moskva
Nữ y tá Bệnh viện lâm sàng truyền nhiễm số 2 ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Đăng ký
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY (Sputnik) - Trên thực tế, Moskva một lần nữa trải qua đại dịch coronavirus đang hoành hành ở thủ đô, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết trên kênh truyền hình Rossiya 1.
Ông Sobyanin nói: “Tình hình là như vậy, trên thực tế, chúng tôi đang trải qua một đại dịch mới, và dịch bệnh đang hoành hành ở Moskva”.
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2020
Ông Sobyanin: Tình hình COVID-19 ở Matxcơva trong những tuần tới có thể xấu đi
"Chúng tôi đã đánh bại biến thể coronavirus Vũ Hán, hầu như ít còn ai mắc chủng này, tối đa chỉ là chỉ 5%. Nếu không có biến chủng mới, chúng tôi đã thoát ra khỏi đại dịch, sẽ không có vấn đề gì, và tỷ lệ mắc bệnh sẽ bằng không", - ông Sobyanin nói.

Ông giải thích rằng 60% người Moskva hoặc đã mắc chủng "Vũ Hán" hoặc đã được tiêm chủng.

"Họ có các kháng thể rất tốt để tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng nhằm chấm dứt dịch bệnh", - Thị trưởng cho biết.

Hoặc tiêm chủng diện rộng hoặc phong tỏa

"Để ngăn chặn đại dịch, cần một điều là tiêm chủng nhanh chóng trên diện rộng. Không ai phát minh ra thứ gì khác. Tất nhiên, cần tuân thủ các yêu cầu vệ sinh, tất nhiên, cần đeo khẩu trang khi đi tàu xe, trong những nơi công cộng, trong trung tâm thương mại. Nhưng đây đều là những biện pháp tạm thời. Để giải quyết căn bản vấn đề này, cần phải tiêm phòng hoặc phong tỏa", - ông Sobyanin nói.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trên kênh truyền hình Rossiya 1 rằng biến thể coronavirus mới hoàn toàn khác, loại virus này phát triển trong cơ thể chỉ trong vài ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала