Bộ Ngoại giao Nga: Không quân Nga không tạo ra tình huống nguy hiểm với tàu hải quân Hà Lan

© REUTERS / Yoruk IsikTàu khu trục Evertsen của Hà Lan ở Istanbul
Tàu khu trục Evertsen của Hà Lan ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Không quân Nga không tạo ra tình huống nguy hiểm cho tàu khu trục nhỏ Evertsen của Hà Lan ở Biển Đen, mà là để bảo vệ biên giới của chính mình, trong khi việc Evertsen cơ động tại đó là một hành động khiêu khích nguy hiểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Nga đã hành động phù hợp với các quy tắc quốc tế

“Chỉ cần nhắc lại rằng, trái với tuyên bố của phía Hà Lan, các chuyến bay của máy bay Nga được thực hiện hoàn toàn tuân thủ các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. Không quân của chúng tôi chỉ cất cánh sau khi tàu khu trục nhỏ Evertsen của Hà Lan, đang thực hiện hành trình trên Biển Đen ở phía đông nam bờ biển Crưm vào ngày 24 tháng 6, đổi hướng và bắt đầu di chuyển vào lãnh thổ Nga. Để ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới lãnh hải Nga, máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom Su-24 đã bay ở khoảng cách an toàn gần tàu hải quân Hà Lan", Zakharova nói trong một cuộc họp báo.

Sự cố ý không lành mạnh

Theo bà, không thể có chuyện vi phạm quyền tự do hàng hải hoặc tạo ra tình huống nguy hiểm.

"Bất kỳ nỗ lực nào để giải thích nó theo cách mà Hà Lan đã làm, chúng tôi sẽ coi đó chỉ là hành vi cố ý không lành mạnh", bà nói.

Sự kiện với tàu Hà Lan diễn ra một ngày sau sự cố với tàu khu trục Anh.

Đọc thêm: Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga bắt đầu giám sát tàu khu trục nhỏ của Ý ở Biển Đen

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала