Tại sao phương Tây không ưa Nga?

© Sputnik / Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết lý do tại sao các nước phương Tây không thích Nga.
"Chúng tôi không bao giờ khép mình lại với bất kỳ ai, nhưng cần quen với thực tế là họ không thích chúng tôi. Thật không may, điều này lại thể hiện trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động con người. Họ không thích chúng ta vì những ảo tưởng của phương Tây về chúng ta sau khi Liên Xô tan rã và sau những năm đầu tiên tồn tại của LB Nga, theo cách hiểu mà hiện nay đang tồn tại, thì những ảo tưởng này bị xua tan. Và Nga giải thích với phương Tây rằng chúng ta có lịch sử của riêng mình, chúng ta có phẩm giá của mình và có những nguồn lực mà chúng ta sẽ sử dụng để củng cố lịch sử và phẩm giá của mình", - ông Lavrov nói trong bài phát biểu tại hội thảo trên web với đề tài "Chính sách đối ngoại của Nga: Thành công, Thách thức, Nhiệm vụ và Triển vọng" được tổ chức trên cơ sở của "Nước Nga Thống nhất".
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Bà Zakharova cáo buộc phương Tây có kế hoạch kiềm chế Nga
"Chính cảm giác khó chịu rằng Nga "đã không đáp ứng được kỳ vọng" và có lập trường độc lập ... đặc biệt là khi phương Tây muốn ra lệnh cho những người khác chứ không thông qua cách thương lượng, và đáng tiếc là điều này sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra", - ông Lavrov nói thêm.

Thái độ gây hấn từ phía phương Tây

Ông lưu ý rằng đường lối này của phương Tây được thể hiện rõ ràng trong các văn kiện của các hội nghị thượng đỉnh và cuộc họp của NATO và EU.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng sinh viên đại học tốt nghiệp trong một địa chỉ video từ dinh thự bang Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow, Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Dự án «Chống Nga» của phương Tây: Ông Putin viết bài báo về Ukraina
"Sự hiếu chiến của các đối tác phương Tây trên trường quốc tế bắt nguồn từ nhận thức rằng hơn 500 năm thống trị của phương Tây lịch sử sắp kết thúc", - ông Lavrov nói.
"Ở đâu chúng ta cũng là kẻ thù, chúng ta là mối đe dọa, một mặt trận thống nhất để hành động chống lại chúng ta... Chúng ta không thể quen với tình hình này, chúng ta sẽ bảo vệ lợi ích của mình theo cách chúng ta hiểu, nhưng luôn để ngỏ cánh cửa hợp tác", - Bộ trưởng Nga kết luận.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала