Bộ Ngoại giao Nga: Biển Đen đã biến thành khu vực đối đầu nguy hiểm

© AFP 2023 / Daniel MihailescuTàu NATO
Tàu NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Biển Đen đang biến thành khu vực đối đầu quân sự nguy hiểm, Vụ trưởng Vụ châu Âu thứ tư của Bộ Ngoại giao Nga Yuri Pilipson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Đây là cách ông trả lời câu hỏi về việc, cuộc tập trận của NATO ảnh hưởng như thế nào đến tình hình an ninh trong khu vực.
"Rõ ràng là kiểu "đào tạo" này chỉ gây kích động chứ không giúp ngăn chặn các tình huống xung đột", - nhà ngoại giao nói.
Theo ông, Nga sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia với sự trợ giúp của cả ngoại giao và các công cụ khác.
Arleigh Burke - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Leo thang đối đầu ở Biển Đen: NATO khiêu khích, Nga đáp trả
“Chúng ta đã nhiều lần cảnh báo rằng sự leo thang của căng thẳng quân sự-chính trị trực tiếp tại biên giới của chúng ta mang tính chất đối đầu”, - ông Pilipson nói thêm.

Cuộc tập trận Sea Breeze 2021

Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 tại Biển Đen đã diễn ra cuộc tập trận Sea Breeze 2021. Tham gia sự kiện có tới 5.000 quân nhân, 40 máy bay và 32 tàu từ các nước thành viên NATO cũng như Ukraina. Các đơn vị làm nhiệm vụ thường trực của Hạm đội Biển Đen đã theo dõi cuộc tập trận.

Sự cố của tàu khu trục Defender

Không lâu trước khi bắt đầu cuộc tập trận, tàu khu trục Defender của Anh đã vượt qua biên giới Nga gần Mũi Fiolent của Crưm. Tàu tuần tra biên giới của Nga sau nhiều lần cảnh báo đã bắn cảnh cáo, còn máy bay Su-24M ném bom cảnh báo dọc theo đường đi của tàu Defender.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала