MiG-31 hộ tống máy bay của Không quân Na Uy trên biển Barents

© Sputnik / Nina PadalkoMáy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31
Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã cất cánh trên Biển Barents để hộ tống máy bay tuần tra P-3C Orion của Không quân Na Uy, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia cho biết.

MiG-31 không cho phép vi phạm biên giới quốc gia Nga

Phi hành đoàn MiG-31 làm nhiệm vụ xác định mục tiêu và cất cánh để ngăn chặn hành vi vi phạm biên giới.
Sau khi máy bay quân sự nước ngoài đổi hướng, MiG-31 trở về sân bay đóng quân.
Cần lưu ý rằng hành động của phía Nga tuân thủ tất cả các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. 
Gần đây, hoạt động của các máy bay trinh sát và máy bay không người lái của nước ngoài gần biên giới Nga đã tăng lên rõ rệt. Bộ Quốc phòng nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây từ bỏ các hành động như vậy, nhưng không được đáp ứng.
Đọc thêm: "Bảo vệ biên giới": chuyên gia gọi căn cứ mới của hạm đội Nga là phản ứng chiến lược đối với NATO
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала