Kính viễn vọng “Kepler” phát hiện “chị họ” của Trái đất trong chòm sao Thiên nga

© Ảnh : NASA/JPL-Caltech/T. PyleKepler-452b
Kepler-452b - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kính viễn vọng không gian “Kepler” đã phát hiện tại ngã ba các chòm sao Thiên nga (Cygnus) và Thiên Cầm (Lyra) hàng chục hành tinh giống như Trái Đất về kích thước và điều kiện, một trong số đó - Kepler 452 - có thể được gọi là “chị họ” của hành tinh chúng ta, các nhà khoa học cho biết tại cuộc họp báo ở trụ sở NASA.

Hành tinh này xoay quanh một ngôi sao có khối lượng và loại quang phổ — G2 – tương tự như Mặt Trời của chúng ta, và nó nằm ở rìa vùng sinh sống được – “vòng” quỹ đạo mà nước có thể tồn tại ở dạng lỏng, điều có thể cho phép nói trên lý thuyết rằng trên bề mặt hành tinh, về nguyên tắc, có thể nảy mầm sự sống trong hình thức mà nó phát triển trên Trái Đất.

Pluto - Sputnik Việt Nam
New Horizons cách Pluto khoảng 12.500 km
Tồn tại cả những điểm khác biệt đáng kể — đường kính của hành tinh lớn hơn khoảng 60% so với Trái Đất, điều buộc các nhà khoa học không xếp nó vào loại những “phiên bản đôi" của Trái đất, mà vào số cái gọi là “siêu — Trái Đất” (Super- Earth) với tính chất vật lý chính xác và khả năng có sự sống trên đó hiện thời đang còn trong nghi vấn.

Bên cạnh đó, căn cứ vào độ tuổi của thiên thể, Kepler 452b già hơn “em họ” Trái Đất 1,5 tỷ năm, điều mà, một mặt, tăng cơ hội tồn tại  sự sống trên bề mặt của nó, còn mặt khác — không đưa bất kỳ bảo đảm nào cho điều này, nhà khoa học John Jenkins, một trong những tác giả của phát hiện này nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала