Giới khoa học: Trong tương lai gần có thể cấy ghép tim lợn cho người

© Flickr / Kevin Cabralcon khỉ
con khỉ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Do tiến bộ di truyền học và hóa học, khỉ đầu chó đã có thể sống 945 ngày sau khi được cấy ghép tim của lợn. Sự thành công của công nghệ mới cho phép hy vọng cấy ghép nội tạng của động vật cho người trong tương lai.

Tin về kỷ lục mới được đăng tải trên tạp chí Nature Communications.

Trong việc cấy ghép tạng từ loài này sang loài khác, khó khăn nhất là các phản ứng của hệ thống miễn dịch của bên nhận, thường không chấp nhận cơ quan mới. Thời gian trung bình tồn tại của cá nhân trải qua ghép tạng khác loài thường là 180-400 ngày.

Khỉ đầu chó được sử dụng trong các thí nghiệm như vậy vì tương đối gần gũi với  người ở mức độ sinh lý.

Tổng cộng, trong khuôn khổ thí nghiệm, tim lợn được cấy ghép cho năm con khỉ. Có một con khỉ đã sống với quả tim mới trong 945 ngày, nhưng thời gian trung bình là 298 ngày. Như vậy, thành công của phương pháp hiện nay còn xa mới có thể gọi là lý tưởng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала