Các nhà khoa học: Những người có rất nhiều bạn bè chịu đựng đau đớn tốt hơn

© Fotolia / AlotofpeopleBạn bè
Bạn bè - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người có nhiều bạn bè thường có khả năng chịu đựng đau đớn tốt hơn. Đó là kết luận được rút ra bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Scientific Reports.

Lý do của điều này là việc sản xuất endorphin-hormone niềm vui và hài lòng có thể lấn át nỗi đau và gia tăng sự hài lòng. Hoạt tính của endorphin trong não càng cao thì tính nhạy cảm cũng càng cao hơn. Endorphin về tác dụng có thể giảm đau tương tự như morphine, nghiên cứu cho biết.

Các nhà khoa học Catherine Johnson và Robin Dunbar đi đến kết luận rằng endorphin không chỉ giúp con người đối phó với sự khó chịu về thể chất, mà còn ảnh hưởng đến mức độ niềm vui giao tiếp. "Các hoạt động trong cộng đồng và gắn bó với các cá nhân khác rất quan trọng cho sự sống còn của chúng ta — dù nó liên quan đến giao tiếp với cha mẹ hoặc con cái của chúng ta, hoặc tương tác với những người khác, để kiếm ăn hoặc bảo vệ mình," bà Johnson khẳng định.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала