Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ích kỷ là do bẩm sinh

© Fotolia / yanlevCác doanh nhân
Các doanh nhân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Daily Mail, việc phân chia mọi người thành tốt và xấu có thể là do đặc tính di truyền, nhóm các nhà sinh học của Đại học Exeter (Anh) đã đưa ra kết luận như vậy.

Tại sao một số người sinh ra để hy sinh bản thân vì lợi ích của những người khác? Theo kết quả nghiên cứu, các chuyên gia thấy rằng lý do cho hành vi này là do tập hợp các gen cụ thể. Các nhà khoa học đã lập ra một mô hình toán học dựa trên việc quan sát các loại vi trùng và vi khuẩn, chẳng hạn như các nấm men.

Số lượng mà mỗi cá nhân sẵn sàng đóng góp vào cái gọi là "lợi ích chung, được xác định về mặt di truyền và không được gây ra bởi kinh nghiệm sống. Tất nhiên, hành vi của con người linh hoạt hơn. Tuy nhiên, có những tình huống mà mức độ tử tế sẽ chỉ phụ thuộc vào gen" — một trong những tác giả nghiên cứu là tiến sĩ Sasha Dall cho biết.

Mặc dù mô hình toán học đã được lập ra dựa trên quan sát nấm men, các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả áp dụng được cho tất cả các động vật, bao gồm cả con người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала