Trạm Juno đã lên tới sao Mộc

© AFP 2023 / Robyn BECKTrạm Juno
Trạm Juno - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trạm tự động liên hành tinh Juno đã lên đến sao Mộc. Cuộc hành trình của trạm có các tấm năng lượng mặt trời lớn nhất, đi từ trái đất lên đến hành tinh lớn nhất trong hệ thống Mặt trời mất khoảng 5 năm, theo báo cáo của NASA.

Các động tác phanh và ra khỏi quỹ đạo đã được thực hiện. Trạm Juno quay quanh hành tinh theo quỹ đạo hình elip ở khoảng cách 5000 km kể từ bầu khí quyển của nó. Trong suốt năm Trái đất, trạm Juno có kế hoạch bay 33 vòng xung quanh sao Mộc với khoảng thời gian mỗi lần 14 ngày.

Nhiệm vụ của nó là nghiên cứu các đám mây và cực quang của sao Mộc. Với Juno, các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm hiểu thêm về nguồn gốc của thế giới, cấu trúc và tính chất vật lý của khí quyển và từ quyển của nó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала