Các nhà vật lý đề xuất học thuyết mới về tiến hóa vũ trụ

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà nghiên cứu từ Mỹ và Hàn Quốc đã phát triển một phiên bản học thuyết mới về tiến hóa vũ trụ sau Big Bang, New Scientist viết.

Theo các tác giả, sau Big Bang, trong vũ trụ xuất hiện hạt reheaton, tan rã thành vô số hạt khác, trước khi thế giới trở nên lạnh hơn và hình học toàn cầu trở nên phẳng.

Các tác giả nghiên cứu cho rằng số lượng các hạt lên đến hàng nghìn tỷ. Điều này, đến lượt nó, có nghĩa là trong vũ trụ có số lượng tương tự các phiên bản Mô hình Chuẩn, khác nhau bởi khối lượng các hạt.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала