Trạm vũ trụ Nga sẽ xuất hiện trên sao Kim trong 10 năm nữa

© NASAVệ tinh
Vệ tinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trạm tự động liên hành tinh "Venera-D" của Nga có thể sẽ được phóng lên vũ trụ vào năm 2026 - 2027.

sao Kim - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học gọi sao Kim là hành tinh có sự sống đầu tiên trong Thái dương hệ
Đó là theo thuyết trình vào hôm thứ Tư cùa nhà nghiên cứu Lyudmila Zasova, đại diện Viện nghiên cứu Vũ trụ (IKI) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAN) tại Hội thảo quốc tế Matxcơva nghiên cứu Hệ mặt trời lần thứ VII (7M-S3)diễn ra ở Viện Hàn lâm Khoa học Nga .

Trước đó, giám đốc Viện nghiên cứu Vũ trụ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Lev Zelenui thông báo với các phóng viên rằng, đang tiến hành việc chuẩn bị hợp tác Nga-Mỹ trong công trình nghiên cứu sao Kim.

Trạm "Venera-D" đã được đưa vào trong chương trình không gian Liên bang giai đoạn 2006-2015, nhưng không nằm trong chương trình 2016-2025.

Dự án "Venera-D" nhằm mục đích tạo ra trạm có sự sống lâu dài trên sao Kim, để khám phá bề mặt và khí quyển của hành tinh này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала