Chuyên gia: cần phát triển tên lửa hạng siêu nặng "Angara"

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationTên lửa lớp siêu nặng "Angara-A5V"
Tên lửa lớp siêu nặng Angara-A5V - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tên lửa lớp siêu nặng "Angara-A5V" cần phải được phát triển, cho dù chưa sử dụng tới tải trọng tiềm năng, nó sẽ có nhu cầu trong tương lai, như ý kiến của ông Alexandr Zheleznyakov, Viện sĩ Viện Hàn lâm Vũ trụ Nga mang tên Tsiolkovsky.

sân bay vũ trụ Vostochnyi - Sputnik Việt Nam
Roscosmos từ chối phân bổ thêm 7 tỷ rúp cho sân bay vũ trụ "Vostochnyi"
Trước đó, Tổng giám đốc của "Roscosmos" Igor Komarov nói rằng hiện tại chưa có trọng tải cụ thể cho "Angara-A5V".

"Hiện nay, chúng tôi chưa có trọng tải như vậy dành cho tên lửa siêu nặng, nhưng trong tương lai, nếu chúng ta có ý định bay đến Mặt trăng và xây dựng cơ sở ở đó thì tên lửa này sẽ cần cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn bay tới các hành tinh khác, chúng ta cần phải có các phương tiện phóng thích hợp. Vì vậy, phát triển nó chắc chắn là việc cần phải làm",- ông Alexandr Zheleznyakov cho biết.

Hệ thống tên lửa vũ trụ mới nhất "Angara" của Nga bao gồm một loạt tên lửa cùng loại thân thiện với môi trường tải trọng khác nhau, cho phép mang đến 37,5 tấn trọng tải (phiên bản "Angara-A5V" ba tầng dùng nhiên liệu hydro) lên quỹ đạo thấp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала