Hiện tượng hiếm - dị ứng gây chết người vì gần gũi với chồng

© Fotolia / Iurii SokolovCặp vợ chồng
Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học Mỹ cho biết về một trường hợp hiếm có –người phụ nữ dị ứng khi tiếp xúc thân mật với bạn đời của mình.

Người mẫu Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Để có thai kỳ khỏe mạnh phụ nữ cần sex nhiều hơn?
Năm 2013, một phụ nữ Mỹ đi khám và phàn nàn về triệu chứng dị ứng. Các bác sĩ không xác định được nguyên nhân nên đã chỉ định các loại thuốc phòng ngừa, nhưng thuốc không có tác dụng. Sau những lần hôn chồng, trên da người bệnh xuất hiện mụn và cảm giác khó chịu không thể giải thích. Theo các bác sĩ, họ chưa gặp trường hợp nào như vậy.

Người phụ nữ trải qua điều trị nội trú và các bác sĩ phát hiện tác nhân dị ứng là người chồng. Lý do là sự kích hoạt của các tế bào mast (dưỡng bào) sau sự tiếp xúc gần gũi với người chồng. Các chuyên gia cho biết đây là một hội chứng rất hiếm gặp, nhưng nếu xảy ra thì chỉ một nụ hôn vô tội cũng có thể gây chết người. Dị ứng này đặc thù ở phụ nữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала