Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên làm tan bộ phận của cơ thể

© Fotolia / Pressmasternhà khoa học
nhà khoa học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, Sputnik. Các bác sĩ Mỹ lần đầu tiên có thể làm tan băng thành công các miếng đông lạnh của các mô và các cơ quan không làm tổn hại đến các tế bào.

Để đặt được kết qủa này họ sử dụng hạt nano của oxit sắt, một bài báo được công bố trong tạp chí Science Translational Medicine cho biết.

"Lần đầu tiên chúng tôi đã có thể lấy mẫu vật chất sinh vật lớn và làm tan băng nó một cách nhanh chóng, không làm tổn hại đến các mô, tăng nhiệt độ đến hàng trăm độ mỗi phút.  Những kết quả này cho phép chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ có thể tạo ra ngân hàng bộ phận của cơ thể đông lạnh cho việc cấy ghép", ông John Bischoff từ Đại học Minnesota ở Minneapolis cho biết

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала