Những nấm này có sự hiện diện của protein và phân tử sinh học chống phóng xạ, nhờ đó nó trở thành một thành phần không thể thiếu cho các chất bảo vệ chống bức xạ tia cực tím. NASA đã gửi trong năm ngoái 8 mẫu nấm từ Chernobyl đến trạm ISS, nơi nó sẽ được nghiên cứu một cách cẩn thận. Khi chúng quay trở lại Trái đất, các nhà khoa học bắt đầu chế tạo "kem chống nắng" dành cho các nhà thám hiểm tương lai của hành tinh Đỏ.
Trước đó, phát ngôn viên NASA Maykl Fauler nói rằng các chuyên gia đang có kế hoạch để khởi động một tàu vũ trụ có người lái lên sao Hỏa vào năm 2030. Chuẩn bị cho chuyến bay tới hành tinh Đỏ sẽ bao gồm bốn giai đoạn, giai đoạn đầu tiên đã được bắt đầu.