Các nhà khoa học Nga sẽ khởi động vệ tinh "Mayak" sáng nhất thế giới

© NASAVệ tinh
Vệ tinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học Nga chế tạo vệ tinh độc đáo, có thể làm lu mờ tất cả các ngôi sao trong tầm nhìn từ Trái Đất.

Lực lượng Vũ trụ Nga - Sputnik Việt Nam
Nga khởi động thử nghiệm hệ thống vệ tinh không gian thống nhất đầu tiên
Được biết, dự án "Mayak" (Hải đăng) sẽ bắt đầu vào tháng Bảy và sẽ được xây dựng trên nguyên tắc phản xạ năng lượng mặt trời.

Các chuyên gia hy vọng rằng "Mayak" sẽ lọt vào bốn đối tượng sáng nhất trên bầu trời, chỉ thua Sao Kim, Mặt Trăng và Mặt Trời. Kích thước vệ tinh được sản xuất ở định dạng CUBESAT không lớn hơn lò nướng bánh xăng uých.

Được biết, theo dự kiến ​vệ tinh được khai trương vào ngày 14 tháng 7 — tên lửa mang "Soyuz" phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur sẽ đưa đối tượng lên quỹ đạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала