Nhân loại sẽ ưu tiên nhiên liệu hóa thạch cho đến cuối thế kỷ XXI. Đó là kết luận rút ra bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học quốc gia Matxcơva chuyên về hóa học, vật lý và kỹ thuật.
Đồng thời các nhà khoa học nói về xu hướng giảm tỷ trọng dầu lửa trong cán cân năng lượng thế giới trên nền tảng phát triển phần khí tự nhiên. Họ cũng lưu ý rằng với khối lượng sản xuất lớn của bất kỳ loại nào thì năng lượng nhận được không thể là hoàn toàn sạch.
Trong tương lai, năng lượng nhiệt hạch sẽ chiếm vị trí thống lĩnh, truyền thông dẫn lời Tiến sĩ Hóa học, Trưởng Bộ môn Hóa Dầu và xúc tác hữu cơ thuộc Khoa Hóa Đại học quốc gia Matxcơva Georgy Lisichkin. Theo ông, năng lượng này cũng sẽ không có sự thay thế.