Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện hợp đồng hôn nhân 4000 năm cho phép nô lệ tình dục

© AFP 2023 / Mustafa OzerCuộc khai quật tại Thổ Nhĩ Kỳ
Cuộc khai quật tại Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo tờ Daily Sabah, trong cuộc khai quật mộ Assyrian gần thị trấn Keysery, các nhà khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra một trong những hợp đồng hôn nhân lâu đời nhất, với độ tuổi được ước tính khoảng 4000 năm.
Cô gái - Sputnik Việt Nam
Cha mẹ dâng 6 con gái làm nô lệ tình dục cho “đấng tiên tri”

Hợp đồng này là một bảng đất nung có ghi văn bản, theo đó người chồng được phép có nữ nô lệ để sinh con, nếu cặp vợ chồng không có con trong hai năm. Cần lưu ý rằng sau khi sinh con trai, người phụ nữ ấy cần được thả ra.

Giáo sư Đại học Harran Ahmet Terp khẳng định rằng bảng đất nung này là tài liệu đầu tiên đề cập đến vấn đề vô sinh. Hiện vật đã được chuyển giao cho Bảo tàng Khảo cổ học Istanbul.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала