Trong cơn Đại hồng thủy, ông tổ Noah đã dùng liên lạc di động?

© AFP 2023 / Yasin AkgulThổ Nhĩ Kỳ. Đua bóng bay.
Thổ Nhĩ Kỳ. Đua bóng bay. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giả thiết về cuộc Đại hồng thủy toàn thế giới mà một học giả Thổ Nhĩ Kỳ công bố trong chương trình truyền hình Gündem Ötesi (Bên lề nghị sự) trên kênh TRT, đã gây chấn động trong công chúng Thổ Nhĩ Kỳ.
phát hiện đáng tò mò - Sputnik Việt Nam
10 phát hiện đáng tò mò nhất năm 2017 theo xếp hạng của Sputnik

Tiến sĩ Khoa học Yavuz Örnek giảng viên Khoa Hàng hải của Đại học Istanbul đã bày tỏ quan điểm của ông để kiến giải những sự kiện huyền thoại mô tả trong Sách Sáng thế  của Kinh thánh về Noah và trận Đại hồng thủy. Như vậy, theo ý kiến của ông Ornek, trong thời gian Đại hồng thủy Noah đã cố thuyết phục con trai ngồi vào con tàu mà ông đóng, và khi nói chuyện với con, Noah đã sử dụng một chiếc điện thoại di động, bởi "thời đó trình độ công nghệ đã cao hơn nhiều so với những gì mà chúng ta đang dùng ngày nay". Ngoài ra, nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng con tàu của Noah được đóng bằng thép tấm có thể chịu được sóng cao 400 mét và cũng đã sử dụng năng lượng nguyên tử để chuyển động. Ngoài ra, theo khẳng định của học giả Ornek, sau Đại hồng thủy, thứ mà Noah thả ra từ tàu không phải là con chim bồ câu, mà là khí cụ bay không người lái UAV.

Đáp lại câu hỏi của người dẫn chương trình truyền hình, là có bằng chứng khoa học nào xác nhận giả thiết, học giả Ornek nói:

"Đơn giản thôi, quý vị cũng thấy đấy, thả chim bồ câu làm gì nếu ông ấy đã có công nghệ cao?"

Tiếp nối mạch lý thuyết của mình, nhà khoa học này tuyên bố rằng con trai của Noah đã sử dụng thiết bị bay để di chuyển còn con tàu Noah chở theo không phải là những con vật, mà mang toàn trứng và tinh trùng, được cung cấp theo đơn đặt hàng của Noah từ Hoa Kỳ và Pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала