“Đại hồng thủy không còn là “ngáo ộp” mơ hồ mà là hiện thực cần đón đợi”

© AP Photo / Hau DinhNhững người đang vượt qua con đường ngập nước.
Những người đang vượt qua con đường ngập nước. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trái đất đang chờ đợi trận Đại hồng thủy ngập lụt toàn cầu, - giới khoa học cảnh báo. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Alexei Karnaukhov chuyên gia về thảm họa môi trường toàn cầu đưa ra nhận định rằng “Đại hồng thủy” còn chưa phải là hậu quả khó chịu nhất từ sự gia tăng mực nước của đại dương thế giới.

Các nhà nghiên cứu khí hậu từ Đại học Colorado ở Boulder (Hoa Kỳ) phát hiện ra rằng vào cuối thế kỷ mực nước biển dâng cao hơn nửa mét đe dọa nhấn chìm thành phố ven biển và hải đảo. Công trình nghiên cứu tương ứng công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences. Nguyên nhân của trận đại hồng thủy tương lai là sự tan chảy dữ dội của sông băng ở Greenland và Nam Cực bởi tình trạng ấm lên toàn cầu.

công viên Zaryadie - Sputnik Việt Nam
Tại sao sự ấm lên toàn cầu có lợi cho Nga?
Trả lời phỏng vấn của Sputnik ông Alexei Karnaukhov chuyên gia về thảm họa môi trường toàn cầu nói về những hậu quả tiêu cực khác từ hiện tượng gia tăng mực nước của đại dương thế giới.

"Đại hồng thủy đã không phải là "ngáo ộp" mơ hồ trong câu chuyện kinh dị mà là thực tế tất cả cần chấp nhận — mực nước của đại dương thế giới đang dâng cao. Thế mà đó vẫn chưa phải là điều ác lớn nhất đang chờ đợi chúng ta. Vấn đề là ở chỗ do gia tăng mực nước biển cũng thay đổi phân bố áp lực lên các vỉa thạch quyển của lục địa và đại dương, dẫn đến sự chuyển động. Biến đổi đó tăng cao rõ rệt tần suất động đất, do vậy rất nguy hiểm. Ngoài ra, một lượng lớn nước ngọt sẽ rơi vào đại dương, có thể làm thay đổi bức tranh về dòng chảy, ví dụ như của hải lưu Gulf Stream. Tức là hệ quả tác động khí hậu có thể nghiêm trọng hơn nhiều lần chứ không chỉ là khó khăn ngập lụt gắn với vùng bờ biển", — chuyên gia Alexei Karnaukhov cảnh báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала