Làm thế nào con người có thể sống sót qua Thế chiến Thứ ba?

© Flickr / [AndreasS]Ngày Tận thế
Ngày Tận thế - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Cần phải hướng tới việc xây dựng trạm vũ trụ trên sao Hỏa và Mặt trăng, vì trong trường hợp có Chiến tranh Thế giới thứ ba, chúng có thể giúp hồi sinh nền văn minh loài người, doanh nhân nổi tiếng Elon Musk, người đứng đầu công ty Mỹ SpaceX nói.

Elon Musk - Sputnik Việt Nam
Elon Musk nêu mốc phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa
Theo ông, "có xác suất" cho thấy Trái Đất  có thể quay trở về thời Trung Cổ trong tương lai gần, đặc biệt nếu một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba xảy ra."

Theo ông, các trạm trên sao Hoả và căn cứ trên Mặt trăng "có thể giúp khôi phục lại cuộc sống trên Trái đất" và điều quan trọng là phải xây dựng chúng "trước khi Chiến tranh Thế giới thứ ba có thể xảy ra".

"Tốt nhất là trên sao Hỏa, vì sao Hỏa nằm khá xa Trái đất, và nhiều khả năng là căn cứ trên sao Hoả sẽ tồn tại (trong trường hợp có chiến tranh) so với căn cứ trên Mặt Trăng", Musk nói tại lễ hội SXSW ở Texas.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала