Nỗi thất vọng của năm: Không bắt được liên lạc với người hành tinh khác

© Depositphotos.com / WatmanNgười ngoài hành tinh
Người ngoài hành tinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nhóm các nhà thiên văn học người Mỹ do ông Frank Drake lãnh đạo đã đi đến kết luận rằng nếu người Trái đất nhận được tín hiệu từ nền văn minh khác trong vũ trụ, thì người ngoài hành tinh có thể đã chết rồi. Tin này đăng trên Science News.

Người ngoài hành tinh - Sputnik Việt Nam
Con người sợ hãi hay vui mừng trước việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh?
Các nhà nghiên cứu tính toán diện tích của khu vực Thiên hà mà tín hiệu của người ngoài Trái đất cần  vượt qua. Theo lời ông Drake, các nền văn minh được sinh ra và chết đi với tốc độ không đổi, nhưng tín hiệu vô tuyến do họ truyền đi vẫn tiếp tục phát tán mọi hướng theo dải Ngân hà. Kết quả là phần lớn Thiên hà chứa đầy thông điệp từ những người ngoài hành tinh đã chết.

Các nhà khoa học cho rằng phần lớn các nền văn minh phát triển có khả năng gửi tín hiệu vô tuyến không tồn tại lâu hơn 100.000 năm. Do đó, cơ hội tiếp nhận tin nhắn từ người ngoài hành tinh đang sống và phát sóng vào thời điểm đó là cực nhỏ bé.

Nhân loại gửi tín hiệu lên không gian gần 80 năm, vì thế sóng vô tuyến từ Trái đất đã bao phủ xấp xỉ 0,001% diện tích Thiên hà.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала