Hiện tượng nóng lên toàn cầu "nhấn chìm" nhà cửa của trên 5 triệu người, kể cả ở Việt Nam

© AP Photo / Hieu DinhHà Nội. Mọi người trên đường cao tốc ngập nước.
Hà Nội. Mọi người trên đường cao tốc ngập nước. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hơn năm triệu cư dân Trái Đất sẽ mất mái nhà che đầu vào năm 2100 do mực nước biển dâng cao, các nhà khoa học khí hậu viết trong một bài báo đăng trên tạp chí Environmental Research Letters.
Những người đang vượt qua con đường ngập nước. - Sputnik Việt Nam
“Đại hồng thủy không còn là “ngáo ộp” mơ hồ mà là hiện thực cần đón đợi”

"Chúng tôi có xu hướng nghĩ rằng Hiệp định Paris sẽ cứu chúng ta khỏi tất cả các vấn đề liên quan đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chúng tôi đã có thể chứng minh rằng thậm chí việc thực hiện đầy đủ tất cả các cam kết vẫn sẽ dẫn đến một thực tế là các cư dân của nhiều khu vực ven biển của Trái Đất sẽ phải vật lộn với mực nước biển dâng cao và gia tăng tần suất lũ lụt",  nhà khí hậu học David Rasmussen thuộc đại học Princeton (Mỹ) cho biết.

Theo tính toán của các nhà khoa học, khoảng năm triệu người sẽ mất nhà  vào đầu thế kỷ sau, khi nhiệt độ trung bình tăng chỉ 1,5-2 độ C. Bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng bờ biển phía đông Hoa Kỳ và bờ Biển Baltic. Khoảng 46 — 50 triệu người, hầu hết tại Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc, sẽ ở trong điều kiện vô cùng bất lợi cho cuộc sống vào năm 2100.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала