Trạm không gian Trung Quốc “Thiên Cung -1” cháy trong bầu khí quyển Trái đất

© AP Photo / Xinhua/Wang SijangTrạm không gian Trung Quốc “Thiên Cung -1”
Trạm không gian Trung Quốc  “Thiên Cung -1” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trạm quỹ đạo “Thiên Cung – 1” của Trung Quốc đã vào bầu khí quyển Trái đất lúc 8:15 sáng thứ Hai theo giờ Bắc Kinh (3:15 theo giờ Matxcơva), - theo thông báo trên trang web của Chương trình các chuyến bay vũ trụ không người lái của CHND Trung Hoa.

"Ngày 2 tháng 4 năm 2018, khoảng 8:15, trạm không gian "Thiên Cung-1" đã  quay lại bầu khí quyển Trái đất", — thông báo cho biết.

Có lưu ý rằng "phần lớn các mảnh vỡ của  Trạm đã cháy khi vừa rơi vào bầu khí quyển".

Trái đất - Sputnik Việt Nam
Các chuyên gia cảnh báo "Thiên Cung" của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái đất

"Thiên Cung —1" được phóng lên quỹ đạo vào ngày 29 tháng 9 năm 2011, nhờ đó Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới có trạm quỹ đạo riêng, sau Liên Xô và Hoa Kỳ.

"Thiên Cung —1" đã hiện diện trong không gian 6,5 năm. Trọng lượng của trạm là 8,5 tấn, chiều dài — 10,4 mét, dung tích hoạt động — 15 mét khối.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала