Theo các nhà khoa học, khúc đứt gãy dài 83 km đi qua khu vực Vịnh San Francisco, nơi có hơn hai triệu người đang sinh sống. Trong trường hợp xảy ra một trận động đất cấp bảy, theo đánh giá của các chuyên gia, hàng trăm người sẽ trở thành nạn nhân của thiên tai. Đồng thời, do đường ống dẫn khí đốt bị vỡ nên sẽ sinh ra hỏa hoạn làm tiêu tan hơn 150.000 ngôi nhà, khiến gần nửa triệu người rơi vào tình trạng vô gia cư.
Nhà địa chất học David Shvartsman lưu ý rằng, tại khúc đứt gãy Hayward cứ trung bình mỗi 150-160 năm lại xảy ra một trận động đất, lần động đất cấp 6 cuối cùng được ghi nhận ở khoảng đứt gãy này vào năm 1868.
"Chúng tôi gọi khúc đứt gãy này là quả bom kiến tạo nổ chậm. Nó sẽ phát nổ trong thời gian không xa", — nhà bác học tuyên bố.