Các nhà bác học phát hiện ra một loại muỗi khổng lồ (Ảnh)

© Ảnh : Public domainМалярийный комар
Малярийный комар - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà côn trùng học người Trung Quốc vừa phát hiện ra một loài muỗi khổng lồ có sải cánh dài tới 11 cm, hãng tin Xinhua cho biết.

Người phụ trách gian côn trùng của bảo tàng miền Tây Trung Quốc Zhao Li lưu ý rằng đây là đại diện của họ muỗi lớn nhất Holorusia mikado, được tìm thấy trong chuyến thám hiểm trên núi Qingchen, thành phố Thành Đô ở vùng tây nam Trung Quốc.

"Những con muỗi này trông rất hãi, nhưng chúng không hút máu. Muỗi trưởng thành có tuổi thọ chỉ vài ngày và chúng ăn mật hoa. Có tới hàng chục ngàn các loại muỗi khác nhau trên thế giới. Trong số đó chỉ khoảng 100 loài muỗi hút máu và gây phiền nhiễu cho con người", ông Zhao nói.

"Những con muỗi này bay kém vì thân hình đồ sộ của mình. Khi chúng bay, có cảm giác là chúng nhảy thì đúng hơn. Thường thì có thể gặp loại muỗi này ở nơi rậm rạp, nhiều cây", chuyên gia cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала