Roscosmos sẽ nghiên cứu khả năng sử dụng đất mặt trăng trong in 3D

© Ảnh : NASA/Jeff WilliamsMặt trăng
Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Roskosmos đang có kế hoạch nghiên cứu khả năng sử dụng đất mặt trăng làm vật liệu in 3D cho các bộ phận phục vụ sửa chữa công nghệ vũ trụ trên mặt trăng, người đứng đầu Roscosmos, ông Dmitry Rogozin nói với Sputnik.

"Để sử dụng công nghệ in 3D cần nguyên liệu dạng bột. Vì vậy, chúng tôi muốn tìm hiểu xem liệu có thể sản xuất loại bột đặc biệt từ đất mặt trăng, nung lên để tạo ra một số "cấu trúc đặc biệt" hay không", Rogozin nói.

Theo ông, các "cấu trúc" này chính là linh kiện dùng trong sửa chữa những thiết bị vũ trụ bị hỏng trên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất (mặt trăng). "Thêm vào đó, sẽ có khả năng, theo các chuyên gia tại Viện Hàn lâm Khoa học, sử dụng hêli-3 làm cơ sở cho nhiên liệu tên lửa", người đứng đầu Roscosmos nói thêm.

Ông Rogozin tin rằng chương trình mặt trăng chỉ có thể được thực hiện bằng nỗ lực của nhiều quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала