Vùng Matxcơva từng có voi ma mut và người nguyên thủy: Hộp sọ với cả kho báu bên trong

© Flickr / Tyler IngramVoi Mammoth
Voi Mammoth - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại Zaraisk ở ngoại ô Matxcơva, các nhà khảo cổ đã phát hiện một nơi cư trú của người nguyên thủy, cũng như hộp sọ lớn của con voi ma mút, trong đó giấu kín cả một kho báu. Tin này đăng trên trang web của cơ quan văn hóa vùng Matxcơva.

Nhà lãnh đạo đoàn thám hiểm khảo cổ học từ Viện Khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học  LB Nga, ông Sergei Lev kể rằng kho báu là các sản phẩm từ đá silic và khuôn dành chế tác công cụ.

Ngoài ra, các nhà khoa học phát hiện thấy dấu tích còn lại từ nơi cư trú của người nguyên thủy, cũng như xương, răng và ngà voi ma mút. Cũng khai quật được một chiếc lò đầy mẩu xương động vật bị đốt cháy, và các mảng than và sơn đỏ trải trên toàn bộ bề mặt khu vực khai quật, dấu hiệu về nơi sinh sống của người cổ đại. Vào ngày cuối cùng của đợt nghiên cứu, đã tìm thấy một mũi khoan hình lá — đây là lần đầu tiên thấy hiện vật hiếm này ở công trường khai quật Zaraisk.

Zaraisk được coi là một di chỉ quan trọng tầm thế giới về thời kỳ đồ đá cũ và là địa điểm có người sinh sống cổ xưa nhất trong khu vực Matxcơva. Các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện di chỉ này vào năm 2016.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала