Nga đã nhận được 1 tỷ đô la để phóng OneWeb

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa “Soyuz-2.1a” từ sân bay vũ trụ Vostochny
Phóng tên lửa “Soyuz-2.1a” từ sân bay vũ trụ Vostochny - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SAMARA (Sputnik) - Nga đã nhận được gần 1 tỷ đô la tiền trả trước để phóng các vệ tinh OneWeb bằng tên lửa Soyuz, do đó, không có lý do kinh tế nào để từ chối không phóng, Tổng giám đốc Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Dmitry Baranov cho biết.
Phóng tên lửa đẩy  Soyuz-2.1b  - Sputnik Việt Nam
Nguồn tin: sẽ phóng tàu Soyuz mang các vệ tinh truyền thông Internet tốc độ cao OneWeb

"Theo tôi hiểu, Liên bang Nga thực tế đã nhận được khoản tiền tương đương một tỷ USD để sản xuất tên lửa đẩy. Vì vậy, không có ý nghĩa kinh tế trong việc ai đó tuyên bố trừng phạt. Vâng, nếu chúng tôi không phóng, ngày mai họ sẽ bay đi từ nơi khác. Hậu quả sẽ không có gì thay đổi đối với chúng tôi, đơn giản là chúng tôi sẽ mất tiền và mất uy tín đối tác phóng tàu vũ trụ đáng tin cậy" — ông Dmitry Baranov nói.

Ông Baranov đã bình luận tin đồn về việc Nga có thể từ chối  phóng các vệ tinh OneWeb. Năm ngoái, theo các phương tiện truyền thông, công ty gặp khó khăn  với vấn đề tần số ở Nga, do FSB và Roskomnadzor phản đối. Mặc dù vậy, người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin nói rằng tập đoàn của ông sẽ tiếp tục hợp tác với OneWeb.

Trước đó đã có tin công ty OneWeb đã đặt hàng 21 tên lửa Soyuz để phóng các vệ tinh của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала