Tàu thăm dò khoa học của Liên Xô "trở về" Trái đất sau 40 năm trong vũ trụ

© Fotolia / Andrey ArmyagovVệ tinh
Vệ tinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đài quan sát mặt trời "Prognoz-6", được Liên Xô phóng lên quỹ đạo gần trái đất vào năm 1977, đã quay trở lại Trái đất và cháy trong bầu khí quyển vào tối thứ Tư.
Phóng tên lửa “Soyuz-2.1a” từ sân bay vũ trụ Vostochny - Sputnik Việt Nam
Nga đã nhận được 1 tỷ đô la để phóng OneWeb

Chương trình "Prognoz" tiến hành vào cuối những năm 1960 để tiếp tục nghiên cứu vật lý thiên văn, bắt đầu bởi thiết bị "Electron", một trong những thăm dò khoa học đầu tiên của Liên Xô.

Tàu Prognoz-6 đã được phóng lên vũ trụ vào tháng 9 năm 1977 để nghiên cứu từ trường vũ trụ, plasma gió mặt trời và các dạng bức xạ khác nhau từ tinh tú. Một trong những mục tiêu chính hoạt động của nó trên quỹ đạo là vấn đề rất cấp bách ngày nay — các đợt bùng phát và các hình thức hoạt động khác của mặt trời ảnh hưởng như thế nào đến từ trường Trái đất và vũ trụ xung quanh.

Theo các nhà thiên văn học, sau khi làm việc trên quỹ đạo khoảng một năm, Prognoz-6 bị hư hỏng. Quỹ đạo kéo dài bất thường của nó và các tương tác hấp dẫn không đổi với mặt trăng, dẫn đến thực tế là tàu thăm dò dần dần di chuyển về phía Trái Đất. Gần đây tàu đạt đến điểm gần hành tinh nhất, khoảng 30 km, khiến nó bị đốt cháy trong bầu khí quyển Trái đất ngày hôm qua, lúc 6:00 giờ chiều Hà Nội, khi đang trở lại hành tinh gần 42 năm sau khi phóng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала