Ý kiến của các nhà khoa học: Alexander Đại đế có thể bị chôn sống

© Sputnik / Alexei VitvitskiАлексей Витвицкий / Chuyển đến kho ảnhAlexander Đại đế
Alexander Đại đế - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhà vua xứ Macedonia từ triều đại Argeadov có thể mắc một căn bệnh nghiêm trọng

Các nhà khoa học từ Đại học Otago ở New Zealand đã phát hiện ra rằng vua xứ Macedonia từ triều đại Argead, người đã chiếm và khuất phục hàng chục quốc gia cổ đại và chết ở tuổi 32, có thể bị mắc một căn bệnh tự miễn nghiêm trọng không thể chữa khỏi. Các nhà nghiên cứu New Zealand tin rằng Alexander Đại đế đã chết do hội chứng Guillain-Barré — một bệnh tự miễn thần kinh nghiêm trọng, với đặc điểm là hệ thống miễn dịch của con người tấn công nhằm vào các dây thần kinh ngoại biên của chính nó.

Các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng, một trong những biểu hiện của căn bệnh này là liệt cục bộ, trong tình trạng này mạch và nhịp thở bị chậm lại đáng kể. Đồng thời, đồng tử  bị giãn ra, và các bác sĩ cổ đại, những người luôn hộ tống Alexander Đại đế trong các cuộc chinh chiến, có thể nghĩ rằng ông đã chết. Như vậy, các nhà khoa học tin rằng, Alexander Đại đế đã gần như bị chôn sống, mặc dù sau khi bệnh trở nặng hơn thì vị chỉ huy lừng danh vẫn còn sống vài ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала