Nhà di truyền học Trung Quốc kể về việc nhân bản "siêu chó" cảnh sát

© REUTERS / China Daily chó con nhân bản Kunxun
chó con nhân bản Kunxun - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik)- Việc nhân bản chó cảnh sát có khả năng đặc biệt sẽ giúp bảo tồn những gen tốt của chúng, để khi cần thiết chúng có thể được nhân bản thành từng lô một.

Đây là thông tin mà Sputnik nhận được từ ông Zhao Jianping, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ sinh học SinoGene, người đầu tiên nhân bản một con chó cảnh sát ở Trung Quốc. 

Vào tháng 12 năm 2018, một chú chó con nhân bản Kunxun đã được sinh ra trong phòng thí nghiệm của công ty SinoGene. Vật liệu di truyền để nhân bản được lấy từ một chú chó cảnh sát bảy tuổi Huahuanma thuộc giống chó chăn cừu Côn Minh, được lai tạo ở Trung Quốc trên cơ sở lai giống chó và sói. Trong thời gian phục vụ, chú chó Huahuanma đã giúp khám phá 12 vụ giết người và tham gia điều tra hơn 20 tội phạm hình sự. Năm 2016, Bộ Công an Trung Quốc đã trao cho Huahuanma danh hiệu Chó ưu tú hạng nhất.

Như ông Zhao Jianping chia sẻ với Sputnik, Huahuanma có phẩm chất phục vụ tuyệt vời, nhưng bây giờ con chó đã già. 

Chó Lun Lun - Sputnik Việt Nam
Xưởng nhân bản: Trung Quốc bắt đầu tạo chó GMO như thế nào và để làm gì?

"Con chó đặc biệt này đã được chọn để nhân bản nhằm bảo tồn phẩm chất tuyệt vời của nó. Việc nhân bản các cá thể có đặc điểm tốt không chỉ cho phép bảo tồn những gen tốt của chúng, mà còn cho phép sao chép các cá thể tốt, điều này rất quan trọng để nhân giống và sử dụng chó cảnh sát ở Trung Quốc. Chó chăn cừu Côn Minh là giống chó duy nhất được lai tạo ở Trung Quốc được sử dụng để đào tạo chó cảnh sát… Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ nhân bản nó một lần nữa", — nhà khoa học nói.

Ông cho biết thêm rằng, Kunxun hiện đang sống tại căn cứ chó cảnh sát Côn Minh và đã bắt đầu được huấn luyện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала