Nhà khoa học nói về sự nguy hiểm khi con người ở trên mặt trăng lâu hơn một năm

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhBầu trời đêm. Mặt trăng và ….máy bay. Phóng viên ảnh của Sputnik tác nghiệp.
Bầu trời đêm. Mặt trăng và ….máy bay. Phóng viên ảnh của Sputnik tác nghiệp.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Con người chỉ nên ở trên mặt trăng trong khoảng thời gian giới hạn từ một tháng rưỡi đến một năm tùy thuộc vào mức độ hoạt động của Mặt trời, để không bị phóng xạ nguy hiểm, ông Mikhail Panasyuk, giám đốc Viện Vật lý hạt nhân cho biết.

“Theo các mô hình Nga của chúng tôi, chúng tôi ước tính rằng trong chu kỳ hoạt động mặt trời ở mức tối đa, nhà du hành vũ trụ không được ở trên mặt trăng quá 1,5 tháng. Ở mức tối thiểu trong chu kỳ hoạt động mặt trời, thời hạn ở trên mặt trăng có thể lên tới một năm. Đó là chưa tính đến các hạt tích điện nặng, bức xạ neutron” - ông Mikhail Panasyuk, nói.

Trước đó, Roskosmos tuyên bố rằng phi hành gia đầu tiên của Nga sẽ đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2030.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала