Một nghìn tỷ cây là công cụ triệt để chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu

Đăng ký
Một nhóm các nhà khoa học đã lập ra một bản đồ các khu vực có khả năng phù hợp để trồng cây, như tin đưa của tờ The Guardian, dẫn nguồn là một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science.

Trong khi cây lớn lên, chúng hấp thụ và tích lũy carbon dioxide, là chất gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu.

Đại dương - Sputnik Việt Nam
Màu sắc của đại dương sẽ thay đổi như thế nào do sự nóng lên toàn cầu

Theo công bố, các nhà khoa học ước tính rằng trên 1,7 tỷ ha đất tự do có thể trồng 1,2 nghìn tỷ cây con, chiếm diện tích khoảng 11% toàn bộ hành tinh hoặc tương đương diện tích của Hoa Kỳ và Trung Quốc cộng lại. Ở các vĩ độ nhiệt đới, cây có thể bao phủ toàn bộ không gian, còn ở các nơi khác thì cây mọc thưa hơn. Bản phân tích loại trừ các cánh đồng phục vụ cho hoạt động nông nghiệp, tuy nhiên, trồng một ít cây trên đồng cỏ chăn nuôi cũng sẽ mang lại ích lợi.

Theo ông Tom Krauter, giáo sư từ Trường Kỹ thuật cao cấp Zurich Thụy Sĩ và là tác giả của nghiên cứu, đây là cách rẻ nhất và hiệu quả nhất để chống lại sự nóng lên của khí hậu. Cách này có thể được quốc gia hoặc các nhóm môi trường hay các cá nhân trên toàn cầu áp dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала