Phát hiện di cốt người cổ niên đại 1,8 triệu năm ở Indonesia

© Fotolia / Sebastian Corneanucuộc khai quật
cuộc khai quật - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Bộ xương hóa thạch của người cổ đại Homo erectus (Người đi thẳng đứng) mà độ tuổi vượt hơn tất cả những “tiền bối” trước đây đã được các nhà khảo cổ Indonesia phát hiện ở phần trung tâm đảo Java, - như thông báo trên site của báo Jakarta Post hôm thứ Hai.

Phát hiện này là bằng chứng đầu tiên về sự hiện diện của con người trên lãnh thổ Indonesia hiện đại thời cách đây 1,8 triệu năm. Tất cả những phát hiện trước đây trên các hòn đảo thuộc Indonesia hiện nay chỉ có niên đại không quá 1,5 triệu năm, - báo cho biết.

kim tự tháp Djoser ở Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Tìm thấy "con đường đến thế giới bên kia" trong kim tự tháp cổ

Cho đến nay, di cốt của “Người đi thẳng đứng” có niên đại tương đương với độ tuổi bộ di cốt mới  phát hiện mới ở Indonesia vốn chỉ tìm thấy tại châu Phi, các quốc gia lục địa Á và  Âu, trong đó có vùng Kavkaz (tìm thấy ở Gruzia năm 1991-2005, niên đại khoảng 1,8 triệu năm và được xem là cổ xưa nhất).

Các chuyên gia cho  rằng Homo erectus (Người đi thẳng đứng) đã được hình thành như một loài vào khoảng 2 triệu năm trước đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала