Chuyên gia: Khoảng 17% dân số thế giới sống phụ thuộc vào các đại dương

CC BY 2.0 / Montereydiver / Shinkoku MaruTàu chở dầu Nhật Bản Shinkoku Maru chìm dưới đáy đại dương
Tàu chở dầu Nhật Bản Shinkoku Maru chìm dưới đáy đại dương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Khoảng 1,3 tỷ người (17% dân số thế giới) sống ở vùng cao và ven biển, cuộc sống của họ phụ thuộc vào trạng thái của băng quyển và đại dương, báo cáo của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (MGIKE) cho biết.

Thông tin này mở đầu cho báo cáo đặc biệt của các nhà khoa học rằng tình trạng của băng quyển và đại dương có liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu.

Prayuth Chan-ocha  - Sputnik Việt Nam
ASEAN sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

“Đại dương và băng quyển đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn sự sống trên Trái đất. Tổng cộng có 670 triệu người sống ở vùng cao, 680 triệu người ở vùng ven biển, cuộc sống của những người này phụ thuộc trực tiếp vào các hệ thống này. Có 4 triệu người sống ở khu vực Bắc Cực và 65 triệu người ở các quốc đảo nhỏ”, - báo cáo cho biết.

Theo các chuyên gia, do sự nóng lên toàn cầu, nhiệt độ và độ axit của các đại dương đang tăng lên, và hiệu suất của các hệ thống biển đang giảm. Sự tan chảy của sông băng và chop núi tuyết khiến mực nước biển dâng cao, cũng như gia tăng các hiện tượng nguy hiểm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала