https://sputniknews.vn/20191010/di-chuyen-den-song-o-cac-hanh-tinh-khac-la-chuyen-bat-kha-thi-8112679.html
Di chuyển đến sống ở các hành tinh khác là chuyện bất khả thi
Di chuyển đến sống ở các hành tinh khác là chuyện bất khả thi
Sputnik Việt Nam
Người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2019, nhà thiên văn học Michel Mayor, tuyên bố rằng mọi người sẽ không bao giờ rời khỏi hệ Mặt trời hoặc di chuyển đến các... 10.10.2019, Sputnik Việt Nam
2019-10-10T21:00+0700
2019-10-10T21:00+0700
2019-10-10T20:56+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/808/87/8088789_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6eb4e0f137df8b2fbab67e6ea4ec40c5.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/808/87/8088789_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5c33304351a9c626100f4695859e1eec.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
xã hội, khoa học
Di chuyển đến sống ở các hành tinh khác là chuyện bất khả thi
Người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2019, nhà thiên văn học Michel Mayor, tuyên bố rằng mọi người sẽ không bao giờ rời khỏi hệ Mặt trời hoặc di chuyển đến các hành tinh thuộc các ngôi sao khác.
Theo nhà khoa học, các hành tinh thích hợp cho quá trình thực dân nằm quá xa. Đây là nội dung của thông cáo báo chí đăng trên Phys.org.
“Ngay cả trong trường hợp rất lạc quan, một hành tinh mà con người có thể sinh sống được cũng sẽ cách Trái đất vài chục năm ánh sáng và chuyến bay tới đó sẽ quá lâu”, - nhà khoa học nói. Theo ông, cuộc hành trình sẽ mất hàng trăm triệu ngày, với trình độ công nghệ hiện đại, do đó cần phải chú ý chăm sóc chính Trái đất, là nơi tạm thời vẫn phù hợp với sự sống.
19 Tháng Chín 2019, 17:45
Nhà thiên văn gọi tuyên bố về việc loài người có thể rời khỏi Trái đất khi không còn có thể sống ở đây nữa và di chuyển đến một hành tinh khác là chuyện điên rồ.
Nhà vật lý thiên văn người Thụy Sĩ Michel Mayor và đồng nghiệp Didier Queloz đã nhận giải thưởng Nobel vì phát hiện ra ngoại hành tinh đầu tiên (51 Pegasus b), xoay quanh một ngôi sao giống như Mặt trời.