Tiết lộ thành phần phi hành đoàn trong cuộc thám hiểm mới lên trạm ISS

Đăng ký
Vào tháng 4 tới, nhóm phi hành gia người Nga- Nikolai Tikhonov và Andrei Babkin cùng đồng nghiệp người Mỹ Christopher Cassidy, sẽ lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) thông báo về vấn đề này. 

Tiết lộ thành phần phi hành đoàn mới 

Theo đó, đây sẽ là chuyến thám hiểm vũ trụ lần thứ 63 liên tiếp, đồng thời nhóm các phi hành gia mới này sẽ thay thế những người tiền nhiệm hiện đang phục vụ trên trạm ISS gồm: phi hành gia Oleg Skripochka và Jessica Meir cùng với Andrew Morgan. Được biết, nhà du hành vũ trụ Christopher Cassidy sẽ giữ vai trò chỉ huy đoàn thám hiểm đồng thời sẽ ở lại ISS cho đến tháng 10 năm 2020.

Hai phi hành gia của Roskosmos: Anton Shkaplerov và Alexandr Misurkin trong thời gian bước vào khoảng không vũ trụ - Sputnik Việt Nam
Nga đang đóng một con tàu đặc biệt cho khách du lịch vũ trụ

Hiện tại, các phi hành gia Skrypochka, Meir, Morgan, cũng như nhóm nhà du hành vũ trụ Alexander Skvortsov, Kristina Koch và đại diện của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, Luca Parmitano, người Ý đang có mặt trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Trước đó, SpaceFlight Now thông báo cho biết phi hành gia người Mỹ sẽ bay trên tàu vũ trụ Soyuz MS-16 của Nga thay vì tàu do Nhật Bản cung cấp. Điều này được lý giải vì sự hiện diện thường xuyên của đại diện đến từ Hoa Kỳ trên trạm vũ trụ quốc tế. Sau đó, đại diện của Trung tâm không gian Houston xác nhận, về mặt chính thức, phi hành gia Nhật Bản chưa bao giờ được xem là thành viên của phi hành đoàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала