Nga sẽ chế tạo tàu chở dầu không người lái để làm việc ở Bắc Cực

© Sputnik / Vera Kostamo / Chuyển đến kho ảnh Bắc Cực
 Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik)- Nga đang chế tạo tàu chở dầu không người lái và tàu chở khí đốt tiên tiến để khai thác các mỏ khí đốt phía bắc. Với sự trợ giúp của thị giác máy và hình ảnh vệ tinh, họ sẽ có thể đánh giá địa hình và tự đưa ra quyết định về thao tác.

Tàu chở dầu không người lái tại Bắc Cực

Hiện tại, các nhà thiết kế đang ử dụng tàu chở dầu Mikhail Ulyanov làm phiên bản thử nghiệm, còn trong tương lai, hệ thống tiên tiến này được lên kế hoạch triển khai trên một trong những tàu chở khí đốt cho dự án "Bắc Cực LNG-2". Dự kiến  tàu sẽ  được  hạ thủy vào năm 2023.

Сăn cứ quân sự Cỏ ba lá Bắc cực”. - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục Hoa Kỳ theo dõi hoạt động hải quân của Nga ở Bắc Cực

Để các phương tiện kỹ thuật có thể tự hoạt động, trước tiên chúng ta cần phân tích cách nó chuyển động dưới sự kiểm soát của con người, ông c, Cố vấn cho Tổng Giám đốc của Sovcomflot nói. Cũng theo ông, để làm việc này, trên một số con tàu chúng tôi đã cho lắp đặt rất nhiều camera và cảm biến, chúng sẽ ghi lại hoạt động của cả hệ thống máy móc, sau đó sẽ tiến hành đào tạo trí tuệ nhân tạo để  trong tương lai nó có thể thực hiện việc điều khiển.

Theo ông Tổng giám đốc các quốc gia khác rung tâm công nghiệp Marinet Alexander Pinsky, các con tàu không người lái cũng sẽ có thể tự động đưa ra quyết định về cách đi và tránh va chạm với các tàu khác.

Mặc dù nhiều nước cũng đang triển khai các dự án tương tự, nhưng các chuyên gia vẫn đánh giá  tính độc đáo của dự án thử nghiệm tại Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала