Nhà khoa học cho rằng lên Sao Hỏa cần phi hành gia cyborg

© Ảnh : NASA/JPL-CaltechSao Hỏa lúc bình minh
Sao Hỏa lúc bình minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bức xạ là rào cản chính đối với chuyến bay có người lái lên sao Hỏa, có thể gửi lên đó các phi hành gia "được biến đổi" để thích nghi với quá trình này, ông Vyacheslav Shurshakov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
"Loài người sống trên Trái đất mà không có khả năng tự bảo vệ trước tác động của các hạt tích điện nặng. Cần phải bằng cách nào đó “biến đổi" phi hành gia để thực hiện các chuyến bay liên hành tinh. Đang thảo luận một số ý tưởng khác nhau hết sức đa dạng mà một trong số đó là sinh vật cơ khí hóa - cyborgization", ông Shurshakov (trưởng phòng an toàn bức xạ chuyên trách các chuyến bay vũ trụ có người lái của Viện các vấn đề y sinh thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga) nói.

Chẳng hạn, theo ông, trong vũ trụ dưới tác động của bức xạ có thể xuất hiện nguy cơ bị đục thủy tinh thể.

“Vậy tại sao không thay thủy tinh thể nhân tạo cho phi hành gia trước chuyến bay? Tôi hiểu là các nhà du hành vũ trụ sức khỏe rất tốt. Nhưng nhỡ ra anh ta bị mù trên đường bay lên Sao Hỏa thì sao?”, ông Shurshakov lý giải.
Sao Hỏa - Sputnik Việt Nam
Côn trùng được tìm thấy trên sao Hỏa

Ông lưu ý rằng cũng có thể điều trị trước cho phi hành gia một vùng não mà những thay đổi ở bộ phận này do phóng xạ thiên hà có thể dẫn đến bệnh Alzheimer.

“Nên làm gì đó cho phi hành gia để bảo vệ mắt, nên làm gì đó với não - như vậy là anh ta được chuẩn bị tốt hơn để thực hiện chuyến bay liên hành tinh”, nhà khoa học nói.

Theo ý kiến nhà khoa học, cần lấy mẫu máu của phi hành gia để xét nghiệm độ nhạy cảm của họ đối với phóng xạ.

“Bây giờ thường không làm điều đó. Nhưng mà nếu không chịu được phóng xạ thì Mặt Trăng cũng không bay lên được”, ông Shurshakov nhận xét.

Ngoài ra, ông nói, cũng có thể đưa phi hành gia vào giấc ngủ lịm hoặc dùng thuốc chống phóng xạ. "Bức xạ được coi là rào cản chính đối với các chuyến bay có người lái lên Sao Hỏa, và để khắc phục nó chúng ta đi theo mọi con đường có thể", nhà khoa học nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала