Các nhà khoa học Nga nhận bằng sáng chế cho hệ thống cung cấp năng lượng cho Trái đất từ vũ trụ

CC0 / Pixabay / vũ trụ
vũ trụ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Viện Kỹ thuật vô tuyến Mosckva trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã được cấp bằng sáng chế cho hệ thống truyền năng lượng từ trạm điện mặt trời trên quỹ đạo về Trái đất, tin trên trang web của Cơ quan liên bang về sở hữu trí tuệ cho biết.

Theo tài liệu này, các nhà khoa học đề xuất triển khai một trạm điện mặt trời trên vũ trụ ở độ cao từ 300 km đến 1000 km, khi bay qua phía trên trạm tiếp nhận mặt đất sẽ truyền xuống đó lượng điện được lưu trữ trong ắc quy của trạm nhờ sóng vi ba.

Российский космонавт во время выхода в открытый космос - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học đặt mục tiêu cho sự ra đời của con người đầu tiên trong vũ trụ
"(...) nguồn năng lượng cung cấp cho Trái đất từ vũ trụ có thể giúp: 1. Đảm bảo việc truyền năng lượng điện trực tiếp tới các khu vực tiêu thụ, trước hết là vùng sâu vùng xa và những nơi ở vĩ độ cao, mà không cần xây dựng đường truyền tải điện đường dài trên mặt đất. 2. Giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hydrocarbon, mà việc khai thác và đốt nhiên liệu đó hiện nay đang ảnh hưởng có hại đến hệ sinh thái", lời thuyết minh bằng sáng chế nêu rõ.

Đồng thời trong bằng sáng chế của Nga chỉ ra sự giống nhau với bằng sáng chế của Mỹ năm 1971, lần đầu tiên đưa ra ý tưởng xây dựng một nhà máy điện mặt trời trên vũ trụ. Theo đó nhà máy điện được đề xuất bố trí trên quỹ đạo địa tĩnh với độ cao 36 nghìn km, cho phép nó gần như luôn luôn nằm phía trên một khu vực nhất định tại bề mặt Trái đất và do đó đảm bảo việc truyền năng lượng đến Trái đất diễn ra liên tục. Tuy nhiên trong trường hợp này, trạm tiếp nhận cần được đặt ở vùng xích đạo. Phương án của Nga cho phép truyền năng lượng tới cả các khu vực khác trên Trái đất.

Vào năm 2018, Phó tổng giám đốc thứ nhất của Schwabe Holding, ông Sergei Popov trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik nói rằng các nhà khoa học Nga đang phát triển một trạm laser trên quỹ đạo được trang bị gương chuyển tiếp tần số vô tuyến, có thể truyền năng lượng mặt trời đến những vùng không thể hoặc hết sức khó xây dựng các nhà máy điện, kể cả đến Bắc Cực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала