Đáp ứng miễn dịch quá mức: tại sao những người trẻ, khỏe mạnh có thể chết vì Covid-19?

© AP Photo / Chiang Ying-yingNhững người đeo khẩu trang tại Đài Bắc, Đài Loan
Những người đeo khẩu trang tại Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà dịch tễ học Zoran Radovanovic giải thích rằng, ngay cả những người không thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất vì Covid-19, cũng có thể không “chống trả” lại virus corona vì đôi khi phản ứng miễn dịch dữ dội đến mức trong lúc tiêu diệt virus, nó hủy hoại chính cơ thể bệnh nhân.

Theo ông, giống như trong trường hợp với bệnh cúm và bất kỳ bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc vi rút nào khác, coronavirus cũng có thể gây tử vong cho bất kỳ người nào, kể cả trẻ nhỏ và người khỏe mạnh. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Radovanovic nhấn mạnh rằng, may mắn thay, xác suất một biến cố như vậy là không cao: ở những bệnh nhân như vậy ghi nhận ít ca tử vong. 

Một người khỏe mạnh cũng có thể chết vì coronavirus

“Đôi khi phản ứng miễn dịch là quá dữ dội. Đây là nguyên nhân đã từng dẫn đến cái chết của nhiều người trẻ vào năm 1918 trong Đại dịch cúm Tây Ban Nha. Cúm Tây Ban Nha đã giết hàng triệu người, và trong số các nạn nhân tử vong đã có rất nhiều người trẻ, khoẻ mạnh. Hệ miễn dịch của họ đã phản ứng với mầm bệnh quá dữ dội.
Trong tình hình hiện tại với COVID-19, ngững người già có nhiều rủi ro vì họ có hệ miễn dịch suy yếu, còn những người trẻ và khỏe mạnh có rủi ro vì hệ miễn dịch của họ có thể phản ứng quá mức.
Nhân viên y tế trước khi bắt đầu kiểm tra hành khách tại sân bay Sheremetyevo. - Sputnik Việt Nam
Cúm gia cầm, cúm lợn và dịch cúm mới. Đại dịch trong quá khứ đã dạy ta những gì?
Các tế bào miễn dịch cư trú trong phổi. Cytokine - sản phẩm của các tế bào miễn dịch - làm cho mạch máu trở nên dễ thấm hơn, sau đó chất lỏng tích tụ trong phổi, và bệnh nhân có thể đơn giản bị nghẹn”, - ông Radovanovic giải thích.

Ông nhắc nhở về việc, trong năm 2003, tỷ lệ tử vong do hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) là khoảng 9%, ở người lớn tuổi là gần 50%. Ông khẳng định rằng, đôi khi một virus là đủ để dẫn đến cái chết của một người khỏe mạnh.

 “Tất nhiên, các bệnh nhân mắc những bệnh khác là những người có nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đặc biệt nguy hiểm là các bệnh về đường hô hấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen suyễn và viêm phế quản mãn tính, cũng như các bệnh tim, bời vì virut gây thêm gánh nặng cho tim. Hóa ra, thừa cân cũng là một yếu tố nguy cơ, cũng như bệnh tiểu đường”, - chuyên gia nói với Sputnik.

Ông Radovanovic nhắc lại rằng, người già cũng có nguy cơ gặp phải những rủi ro về sức khỏe cao hơn. 

Novara, Ý. - Sputnik Việt Nam
Nhà khoa học giải thích tại sao số lượng tử vong do đại dịch ngày càng ít đi

Chuyên gia Radovanovic giải thích rằng, phản ứng miễn dịch quá mức được gọi là “cơn bão cytokine”: tất cả các sản phẩm của hệ miễn dịch vượt ngoài tầm kiểm soát, tế bào miễn dịch xâm nhập vào mô, phá vỡ các mạch máu, gây ra thiệt hại cho cơ thể bởi vì hệ miễn dịch phản ứng quá dữ dội.

Cách điều trị những người khỏe mạnh mắc COVID-19 

Nhà dịch tễ học nói rằng, khi điều trị cho những người dương tính với Covid-19 đồng thời không có bệnh mãn tính và không có nguy cơ vì tuổi tác, nên đưa họ vào bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe một cách cẩn thận.

“Chúng tôi chưa có thuốc chữa bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, chúng tôi không có bất cứ thứ gì để chữa khỏi bệnh này. Cũng như ở các nước khác trên thế giới, bác sỹ kê đơn thuốc cho bệnh nhân khi tình trạng sức khỏe xấu đi. Chúng tôi chờ đợi và cho thuốc nếu cần thiết, phương pháp này được gọi là điều trị triệu chứng.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - Sputnik Việt Nam
WHO khuyên uống Paracetamol khi tự chữa bệnh do coronavirus
Lựa chọn thuốc tuỳ thuộc vào các triệu chứng đang phát triển: nếu bệnh nhân bị đau đầu, bác sỹ kê đơn thuốc trị đau đầu, nếu thân nhiệt bệnh nhân tăng cao - thuốc hạ sốt. Nhưng, theo tôi, tốt hơn là không nên hạ sốt: dù bệnh cảm thấy tồi tệ khi bị sốt, nhưng, virus cảm thấy tồi tệ hơn nữa”, - ông Radovanovic nói.

Ông nhắc nhở rằng, trong cuộc chiến chống lại coronavirus, không thể dùng đến thuốc kháng sinh, như trong trường hợp với các bệnh nhiễm vi khuẩn. Ông Radovanovic nói với Sputnik rằng, để tìm kiếm thuốc chống COVID-19, các chuyên gia đang tiến hành những thí nghiệm về việc sử dụng các loại thuốc kháng virus sẵn có như HIV, viêm gan C, cũng như các loại thuốc trị sốt rét dù tác nhân gây bệnh này không phải là virus và không phải là vi khuẩn mà là ký sinh trùng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала