Tàu vũ trụ Soyuz-MS-15 chở phi hành gia tách khỏi ISS trở về Trái đất

© Ảnh : NASA/RoscosmosCảnh trên ISS nhìn từ tàu “Soyuz”
Cảnh trên ISS nhìn từ tàu “Soyuz” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu vũ trụ Soyuz-MS-15 chở phi hành đoàn gồm Oleg Skripochkin người Nga, Andrew Morgan và Jessica Meir người Mỹ đã tách khỏi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Roscosmos thực hiện phát sóng sự kiện trên các mạng xã hội của tập đoàn.

Theo Roscosmos, vào lúc 11h22’ (theo giờ Hà Nội), động cơ của tàu Soyuz MS-15 dự kiến được bật để lấy thông tin từ quỹ đạo, và vào lúc 11h50’, con tàu sẽ được tách khoang.

Vào lúc 11h53’, khoang hạ cánh chở phi hành đoàn sẽ đi vào lớp khí quyển của Trái đất và vào lúc 12h12’ dự kiến sẽ hạ cánh tại vị trí cách thành phố Zhezkazgan ở Kazakhstan 147 km về phía đông nam.

Tên lửa Soyuz-2.1a  - Sputnik Việt Nam
Tên lửa Soyuz-2.1a được chuyển đến sân bay để phóng tàu vũ trụ có người lái

Hai phi hành gia của Nga là Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner, cùng với Christopher Cassidy của Mỹ, sẽ ở lại trên tàu ISS cho đến ngày 22 tháng Mười.

Họ được đưa lên quỹ đạo ngày 9 tháng 4. Do các biện pháp cách ly phòng dịch nên gia đình của các phi hành gia không thể tới tiễn họ lên đường trong thực hiện một chuyến bay dài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала